Kết quả tìm kiếm cho "Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 70
Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2026 – Phật lịch 2570, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã gửi thư chúc mừng tới các vị chư tôn đức Giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, cư sĩ, Phật tử Phật giáo Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài.
Đại hội thông qua số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 405 người; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam từ 72-100 người...
Sáng 12/5, tại thủ đô Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tham dự phiên khai mạc. Đoàn đại biểu tỉnh An Giang do đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, cùng 27 đại biểu đại diện các tầng lớp Nhân dân, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh tham dự đại hội.
Sáng 12/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc.
Các tin đáng chú ý trong ngày: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương dự Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 1; Quốc hội thông qua việc đưa các loại thuế xăng dầu về mức 0%; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có 3 Phó chủ tịch; Giá lúa gạo trong nước và xuất khẩu đồng loạt tăng mạnh...
Ngày 26/3, Thường trực HĐND xã Hòn Nghệ (tỉnh An Giang) khóa X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp lần thứ nhất nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương và quyết định các nội dung quan trọng theo thẩm quyền.
Ngày 11/2, Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng được nêu trong Nghị quyết Đại hội đó là: “Tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các nút thắt, điểm nghẽn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm sự đồng bộ, hài hoà giữa tăng trưởng và phát triển; giữa kinh tế, xã hội, môi trường với quốc phòng, an ninh, đối ngoại; giữa đổi mới, hoàn thiện thể chế với các chuyển đổi trọng tâm, toàn diện trên mọi lĩnh vực, phù hợp với mô hình chính quyền 3 cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới”.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là yêu cầu khách quan của tiến trình đổi mới, mà còn là nền tảng để củng cố niềm tin xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Sáng 16/1, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 3 (mở rộng) tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025, triển khai nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn chủ trì hội nghị.
Năm 2025, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác an sinh xã hội, giám sát và phản biện. Tuy nhiên, nhiều ý kiến tại hội nghị cho rằng báo cáo cần phản ánh đầy đủ hơn những băn khoăn, lo lắng của nhân dân, nhất là trước tình trạng suy thoái đạo đức, năng lực của một bộ phận cán bộ và những vi phạm pháp luật đã bị xử lý.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đưa ra 10 hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác Mặt trận năm 2025.